Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ và 50 năm ngày Giải phóng thành phố

Thứ ba, 11/03/2025 16:00

Ngày 11-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đã có buổi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025) tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nghe các ngành báo cáo tiến độ tại buổi kiểm tra
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo tại hiện trường kiểm tra

Đi cùng đoàn kiểm tra của Bí thư Thành ủy có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Cung thể thao Tiên Sơn là nơi diễn ra lễ chính kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày Giải phóng thành phố và tổ chức triển lãm các thành tựu của thành phố Đà Nẵng với không gian diện tích gần 9.000m2 gồm khu các ngành, khu triển lãm quân sự, khu doanh nghiệp và khu vực sân khấu.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao phương án của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cũng như tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, đồng thời góp ý về cách bày trí của không gian triển lãm.

Tại khu vực triển lãm “Đà Nẵng - 50 năm Phát triển và Hội nhập”, Bí thư Thành ủy lưu ý các sở liên quan chỉ đạo rà soát một cách tổng thể, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tổng dọn vệ sinh một cách sạch sẽ, khang trang. Với các gian hàng triển lãm, Bí thư Thành ủy lưu ý cần bố trí các ngành, lĩnh vực một cách phù hợp, tạo điểm nhấn, nhất là những lĩnh vực mũi nhọn của thành phố. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp có những đóng góp quan trọng cho thành phố tham gia triển lãm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nghe các ngành báo cáo tiến độ tại buổi kiểm tra

Bí thư Thành ủy lưu ý phải bố trí màn hình Led để trình chiếu, kể lại các sự kiện từ ngày giải phóng đến nay cho từng lĩnh vực và tại đây phải có mã QR để đại biểu, người dân, du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin, hình ảnh. Bên cạnh thành tựu xây dựng Đảng, các ngành, lĩnh vực cũng cần phải có thành tựu của khối chính quyền, thành tựu phát triển của các quận, huyện.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc sắp xếp, bố trí các hàng ghế, bố trí cabin để dịch trực tiếp cho khách quốc tế tại khu khan đài. Với khu vực phòng chờ, phòng VIP cần phải trang trí bonsai, hình ảnh; khu vực nhà vệ sinh tập trung sửa chữa, bảo đảm sạch, đẹp. Công tác lễ tân yêu cầu phải thực hiện một cách bài bản, phân công, phân nhiệm để tiếp đón một cách chi tiết. Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, Bí thư Thành ủy đề nghị lực lượng công an, quân đội hiệp đồng bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện; đồng thời lưu ý bố trí khu vực tác nghiệp cho phóng viên báo chí đưa tin lễ kỷ niệm...

Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ phải thực hiện tiếp thu các góp ý và nghiên cứu triển khai tất cả nội dung, hoàn thiện hạ tầng, kịch bản, trang trí cũng như các phương án bảo vệ tại khu vực để báo cáo lãnh đạo thành phố.

Công Hạnh

Đà Nẵng sẽ công bố Dự án Tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp vào dịp Giải phóng Đà Nẵng 29-3

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 – 29-3-2025), TP Đà Nẵng sẽ tổ chức việc gắn biển, thông xe kỹ thuật, công bố và khởi công các công trình mới trong dịp này.

Triển lãm lưu động “Đà Nẵng - Những ngày sau giải phóng và hôm nay”

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng 29-3 (1975 –2025), ngày 10-3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với nhà trường tổ chức khai mạc triển lãm lưu động “Đà Nẵng - Những ngày sau giải phóng và hôm nay”.

Hội thảo khoa học Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk

Ngày 5-3, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk“ với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, trong đó có các cán bộ lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử...